Nhiều năm nay, chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm nên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tại tỉnh Vĩnh Long, từ tỉ lệ hơn 50% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng những năm sau giải phóng, đến cuối năm 2009, con số trên chỉ còn trên 21% và chiếm phần lớn ở khu vực nông thôn.
Vì sao ở khu vực nông thôn tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn cao, những giải pháp nào cần tiếp tục thực hiện để giải quyết thực trạng này ?
Tỉnh Vĩnh Long hiện có trên 67.700 trẻ từ 0 đến 5 tuổi, trong đó còn trên 20% trẻ suy dinh dưỡng, tập trung hầu hết ở các xã khu vực nông thôn.
Theo bác sĩ chuyên khoa I Lê Minh Huệ, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Vĩnh Long, để kéo giảm tình trạng trẻ em bị suy dinh dưỡng, bà mẹ nên nuôi con bằng sữa me, tức là cho bú ngay từ giờ đầu, bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Đối với những trẻ 6 tháng tuổi trở lên nên cho ăn dặm hợp lý, đầy đủ 4 nhóm chất cơ bản. Ở những nơi không có điều kiện như xa chợ, chúng ta nên sử dụng nguồn thực phẩm sẵn có đánh bắt từ ao, rau từ vườn, trái cây như chuối, đu đủ…Ngoài ra, chúng ta nên bổ sung thêm cho trẻ muối Iôt, dầu, mỡ để trẻ tiêu hóa tốt hơn.
Để nâng cao hơn nữa thể lực cho trẻ em nông thôn, ngoài sự chăm lo của các cấp chính quyền, địa phương rất cần sự quan tâm hơn nữa của các bậc phụ huynh về khẩu phần ăn của trẻ. Bữa ăn này cần đa dạng, nhiều màu sắc và tận dụng nguồn thực phẩm tại chỗ. Có sự nỗ lực từ phía các gia đình thì mới có giảm thiểu tỉ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, giúp cho đất nước có những công dân khỏe mạnh, đầy đủ thể lực và trí lực trong tương lai.
Ánh Tuyết