Thời gian qua, các cấp, các ngành chức năng huyện Long Hồ đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là tình trạng vứt rác bừa bãi, vẫn còn khá phổ biến.
Vấn đề thu gom rác thải ở vùng nông thôn hiện rất ít được quan tâm. Thực tế cho thấy, do thói quen, nhiều người hay vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng, thêm vào đó, ở khu vực nông thôn, các dịch vụ vận chuyển rác chưa phổ biến.
Theo thống kê của phòng Công thương huyện Long Hồ, toàn huyện chỉ mới có hơn 900 hộ đăng ký thu gom rác, chiếm tỷ lệ 0,5%. Như vậy, nếu như trung bình mỗi ngày, một người dân thải 0,1kg rác thì tổng lượng rác thải ra môi trường trong một ngày trên địa bàn huyện Long Hồ lên đến hơn 16 tấn.
Ở nông thôn, rác xuất hiện khắp mọi nơi, từ quán ăn, chợ, trên đường, thậm chí ngay khu vực nhà ở. Đáng báo động hơn, trong rác thải ở nông thôn còn có những chai, lọ thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng mà người dân bỏ tại ruộng, hoặc tuỳ tiện vứt ngay xuống kênh rạch – nguồn nước họ đang sử dụng.
Phước Giang