Việc đăng ký dễ dàng là vậy nhưng ít người tiêu dùng muốn đăng ký thông tin cá nhân khi sử dụng. Vì vậy, cho đến nay, trong số 50 triệu thuê bao di động trả trước trong nước vẫn còn khoảng 20 triệu thuê bao chưa đăng ký thông tin cá nhân.
![]() |
Ảnh minh họa |
Còn ở Vĩnh Long, trong số 660.000 thuê bao trả trước vẫn chưa thể xác định mức độ chính xác khi đăng ký thông tin cá nhân. Trong Quý I vừa qua, Thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông cũng đã phạt 21 trường hợp vi phạm, xử phạt 30 triệu đồng và tạm giữ hơn 1.200 sim bày bán đã qua kích hoạt.
Khi kích hoạt mới một sim trả trước, đại lý được hưởng một số tiền 10 ngàn đồng. Sim đã kích hoạt gọi là sim khuyến mãi được bán với giá thấp hơn mức giá nhà cung cấp mạng đưa ra và tất nhiên là nội dung thông tin người đăng ký sử dụng không chính xác.
Còn đối với người tiêu dùng, việc mua sim trả trước khá dễ dàng. Với số tiền trong tài khoản gấp 3 lần giá trị thực trả khi mua sim, nhiều người chọn giải pháp mua nhiều sim để gọi, xong rồi bỏ nên không màng đến việc đăng ký thông tin cá nhân.
Bộ Thông tin – Truyền thông vừa trình Chính phủ dự thảo về quản lý thuê bao di động trả trước. Trong đó bao gồm chế tài xử phạt đại lý và dự kiến mỗi người sẽ không được sở hữu quá nhiều sim số.
Mới đây, Bộ Thông tin – Truyền thông cũng đã yêu cầu các nhà cung cấp mạng di động phải rà soát dữ liệu, dừng cung cấp dịch vụ dối với những thuê bao trả trước đăng ký thông tin không có ý nghĩa. Đến ngày 31/12 năm nay, tất cả các thuê bao trả trước đang họat động cũng sẽ bị cắt liên lạc nếu không đăng ký thông tin.
Quốc Dũng