Một buổi lao động tại trại giam

Năm 2007, Chị Nguyễn Thị Đẹp Em, người dân Khóm 1, Thị trấn Long Hồ, đã buôn bán số đề và phạm tội đánh bạc. Chị bị tòa tuyên phạt 18 tháng tù giam. Trong thời gian chấp hành án, chị đã tích cực cải tạo và được đánh giá tốt nên đầu năm 2009 chị được xét đặc xá 2 tháng 29 ngày và được trở về đoàn tụ với gia đình. Khi trở về gia đình, chị được các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp chị trở thành công dân tốt. Hiện tại, chị đã có việc làm với nghề bán vé số để có thu nhập, ổn định cuộc sống.

Năm 2007, anh Nguyễn Hữu Tài – ở Khóm 5, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long – phạm tội cố ý gây thương tích và bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam. Do chấp hành tốt nội quy của trại nên anh được xem xét giảm 6 tháng tù và được đặc xá trở về gia đình. Không mang nặng mặc cảm của bản thân, anh đã xin vào làm công nhân một lò gốm ở xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Gần 1 năm sau ngày trở về địa phương, anh đã tích cực làm việc để phát triển kinh tế gia đình.

Để giúp cho các phạm nhân nhanh chóng hoà nhập cộng đồng sau khi được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, bên cạnh việc phổ biến giáo dục pháp luật cho phạm nhân, khi được xét đặc xá và giảm tha trước hạn tù, các phạm nhân còn được hướng dẫn về kỹ năng sống, các quan hệ xã hội, cách phòng chống sự lôi kéo rủ rê của những đối tượng xấu, kỹ năng để hoà nhập cộng đồng và những địa chỉ để được hỗ trợ mỗi khi gặp khó khăn.

Khi về địa phương, với sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, gia đình và sự nỗ lực của bản thân, những phạm nhân được đặc xá sẽ sớm có việc làm, ổn định cuộc sống, phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *