Dịch heo tai xanh, xảy ra ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, do virut PRRS có độc lực rất cao gây ra nên bệnh lây  lan nhanh và gây chết khá nhiều heo. Tuy nhiên, đối với những đàn heo mới bị nhiễm bệnh nếu người chăn nuôi chăm sóc tốt và điều trị theo đúng hướng dẫn của ngành Thú y thì khả năng hồi phục khá cao.

Tiêu hủy heo mắc bệnh tai xanh

Thực tế cho thấy, tuy virut PRRS gây dịch tai xanh năm nay mang độc lực cao nhưng nếu phát hiện sớm, chăm sóc kỹ và xác định đúng triệu chứng bệnh kế phát thì khả năng điều trị hồi phục rất cao, thậm chí trên 70%.

Theo Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Long, tính đến hết ngày 13/9, tổng đàn heo bị nhiễm bệnh trong tỉnh lên đến hơn 22.160 con. Ngành Thú ý đã tiêu hủy hơn 7.000 con và theo dõi điều trị hơn 15.000 con, trong đó có khoảng 50% đang hồi phục tốt.

Trước tình hình vắc xin phòng bệnh tai xanh có tỷ lệ bảo hộ thấp, bà con chăn nuôi cần thực hiện tốt hướng dẫn của ngành Thú y, thường xuyên tiêu độc sát trùng, vệ sinh chuồng trại, tăng cường bồi dưỡng để tăng sức đề kháng cho heo. Đặc biệt, đàn heo bị nhiễm bệnh cần điều trị đúng phương pháp nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *