Thực hiện theo Công văn số 679 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông, Sở Giao thông – Vận tải Vĩnh Long vừa phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện và thành phố hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt chi hỗ trợ; phấn đấu chậm nhất đến cuối quý III/2010 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3 – 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông.
![]() |
Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 3.614 phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông. Ảnh minh họa |
Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 3.614 phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, trong đó có 351 xe công nông, 511 xe lôi máy chở khách, 2.523 xe ba gác máy chở hàng và 229 xe thô sơ 3 – 4 bánh. Đến nay, trong số này đã có 198 chủ phương tiện chuyển đổi, mua xe tải và 97 xe ôtô 3 bánh được nhập từ Trung Quốc.
Tổng kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng trong toàn tỉnh gần 19 tỉ đồng (bình quân 5 triệu đồng/đối tượng, trường hợp đối tượng có mua xe tải mới thay thế thì được hỗ trợ thêm 4 triệu đồng/đối tượng).
Trước đó, Bộ Tài chính đã tạm ứng 50% kinh phí cho tỉnh với tổng số tiền 9,4 tỉ đồng. Sở Tài chính đã đề nghị UBND tỉnh ứng ngân sách 50% còn lại để hỗ trợ dứt điểm nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng chuyển đổi nghề hoặc thay thế phương tiện mới.
Thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, trước đây, UBND tỉnh đã chi gần 1,4 tỉ đồng hỗ trợ cho 356/690 phương tiện, trong đó có 167/408 xe lôi và 189/282 xe ba gác máy đã được kiểm tra an toàn kỹ thuật. Ngoài việc hỗ trợ chính sách, tỉnh còn cho 144 chủ phương tiện vay số tiền gần 4 tỉ đồng để chuyển đổi nghề trong đợt 1.
Trường Sơn