Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long lấy ý kiến dự án Luật Người cao tuổi
20/09/2008Thực hiện chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2009 của Quốc hội, sáng nay (21/9), đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các ngành, đoàn thể về những vấn đề có liên quan dự án Luật Người cao tuổi.
![]() |
Quang cảnh cuộc họp lấy ý kiến về những vấn đề có liên quan đến Luật Người cao tuổi |
Dự án Luật Người cao tuổi có 7 chương, 31 điều, qui định rõ phạm vi, đối tượng áp dụng, quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; phụng dưỡng, chăm sóc, chúc thọ, mừng thọ, tang lễ người cao tuổi; phát huy vai trò người cao tuổi và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với công tác người cao tuổi.
Trên cơ sở thống nhất cao với dự án luật, các đại biểu góp ý không nên dựa vào luật khoản E điều 3 chương I “Quyết định về hôn nhân, tài sản của mình theo qui định của pháp luật, sống chung với con cháu hoặc sống riêng theo ý muốn”, vì pháp luật Việt Nam về quyền con người đã qui định rõ quyền làm chủ bản thân của mỗi công dân; chế độ hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nên áp dụng cho tất cả những công dân đủ 80 tuổi trở lên, không phân biệt người có lương hưu hoặc người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; các chế độ, chính sách hỗ trợ người cao tuổi không chỉ áp dụng đối với hộ nghèo mà nên áp dụng cả đối với hộ cận nghèo.
Ngoài ra, các đại biểu nêu ý kiến, luật cần qui định mức hỗ trợ cụ thể của ngân sách đối với tổ chức Hội Người cao tuổi, tránh tình trạng quá hạn hẹp và mỗi địa phương một mức khác nhau như nhiều năm qua; luật cần được xây dựng theo hướng nhấn mạnh trách nhiệm phụng dưỡng người cao tuổi của người thân, gia đình người cao tuổi rồi sau đó mới đến các tổ chức xã hội và nhà nước.
Về chăm sóc sức khỏe, luật cần bổ sung thêm các vấn đề về sức khỏe tâm thần, về người khuyết tật, vấn đề thương tích tai nạn của người cao tuổi; không cần đưa vấn đề sức khỏe sinh sản vào luật.
Ánh Tuyết