Sau khi khảo sát thực tế tình hình quy hoạch thiết kế và bố trí diện tích đất sản xuất lúa tại một số địa bàn trong tỉnh Vĩnh Long, sáng nay (12/05), đoàn công tác của Phân viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp – Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh. Ông Phạm Văn Đấu, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp đoàn.

Theo kết quả thống kê đến cuối năm 2009, tỉnh Vĩnh Long có tổng quỹ đất hơn 147.900 ha. Trong đó, đất nông nghiệp hơn 116.180 ha, riêng đất trồng lúa chiếm hơn 69.000 ha.

Theo quy hoạch sử dụng đất sản xuất lúa đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ giữ vững mức ổn định 51.000 ha, với sản lượng lúa hàng hóa đạt hơn 700.000 tấn, trong đó có 450.000 tấn lúa phục vụ an ninh lương thực quốc gia; phần diện tích lúa còn lại sẽ chuyển sang trồng cây lâu năm, sản xuất rau màu và nuôi thủy sản.

Tại buổi làm việc với UBND và các sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Long, đoàn công tác Phân viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp đã đánh giá cao những nỗ lực của các ban, ngành tỉnh trong việc quy hoạch hợp lý việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, nhất là quy hoạch diện tích đất sản xuất lúa phù hợp từng địa phương; chuyển diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang luân canh, xen canh với nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác.

Dịp này, ông Phạm Văn Đấu, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã kiến nghị Bộ NN&PTNT cần có chính sách hợp lý đối với người trồng lúa khi thực hiện việc quy hoạch tổng thể lại diện tích sản xuất lúa, đảm bảo thu nhập của người trồng lúa không thấp hơn thu nhập bình quân của các thành phần kinh tế khác; đồng thời tăng cường đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất lúa an toàn và hiệu quả.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cần nâng mức hạn điền đối với đất trồng lúa để nông dân có điều kiện tích tụ đất đai, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất để giảm giá thành, tăng hiệu quả sản xuất.

Đồng thời, tỉnh kiến nghị Bộ có biện pháp chỉ đạo thu mua kịp thời toàn bộ lượng lúa hàng hóa trong các nông hộ; từng bước tổ chức lại nghề trồng lúa theo hướng liên kết từ sản xuất, dự trữ đến chế biến và xuất khẩu, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.

Lê Hải 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *