Theo Chi cục Bảo vệ thực vật, tuần qua, tỉnh Vĩnh Long có trên 12.000 ha lúa Hè Thu bị nhiễm sâu bệnh, tăng hơn 6.300 ha so với tuần trước.
![]() |
Mẫu lúa nhiễm bệnh vàng lùn |
Các đối tượng dịch hại phổ biến là rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn và bệnh đốm vằn. Rầy nâu gây nhiễm trên diện tích gần 730 ha với mật số trung bình từ 150 – 400 con/met vuông. Rầy xuất hiện phổ biến trên các trà lúa đẻ nhánh và làm đòng, tập trung ở các huyện Long Hồ, Mang Thít và Bình Minh.
Gần đây, ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng và mưa xen kẽ đã tạo điều kiện cho các bệnh đốm vằn, đạo ôn và sâu cuốn lá gia tăng. Tuần qua, diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn tăng hơn 3.000 ha, bệnh đốm vằn tăng hơn 1.000 ha và sâu cuốn lá tăng gần 3.400 ha.
Ngành Bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con nông dân nên thường xuyên thăm đồng và thực hiện các biện pháp phòng, trị kịp thời nhằm đảm bảo năng suất trong vụ lúa Hè Thu.
Hồ Lâm