Thực hiện Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", những năm gần đây, bộ mặt kinh tế – xã hội của nhiều địa phương trong tỉnh có sự đổi thay đáng phấn khởi. Trong đó, gia đình văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của cuộc vận động. Nhiều đảng viên, với vai trò tiên phong gương mẫu, đã luôn nêu cao trách nhiệm trong xây dựng gia đình và ấp, khóm văn hóa.

Là bí thư Chi bộ kiêm trưởng Khóm 1, Phường 3, TPVL, ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, anh Nguyễn Anh Kiệt còn luôn là người chồng, người cha mẫu mực trong gia đình. Từng là bộ đội những năm 1979 – 1980, anh Kiệt đã trải qua những năm tháng rèn luyện trong quân ngũ. Năm 1981, anh xuất ngũ, lập gia đình với chị Hồ Thanh Hà. Cuộc sống những năm đầu hết sức khó khăn nhưng với tình yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ và những nỗ lực trong cuộc sống, họ đã xây dựng được một tổ ấm cho 4 thành viên.

Không chỉ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nhiều năm qua, anh Kiệt còn được nhân dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng Tổ hòa giải của khóm. Với sự kiên trì, nhẫn nại và khả năng thuyết phục tốt, anh đã hòa giải thành công nhiều vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn của các cặp vợ chồng và mâu thuẫn giữa một số gia đình trong khóm, giúp mọi người hòa thuận, đoàn kết gắn bó với nhau hơn. Đây cũng là một trong những nội dung được đánh giá cao ở Khóm 1, giúp đơn vị đạt văn hóa theo tiêu chí mới.

Vợ chồng anh còn đi đầu trong nhiều phong trào ở địa phương, nổi bật là trong phong trào hiến máu nhân đạo với 12 lần tham gia. Chị Hà luôn tích cực vận động chị em trong tổ, khóm tham gia các hoạt động do các cấp hội phụ nữ phát động.

Kết hôn trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ác liệt, đến nay, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Dư và bà Nguyễn Thị Chạy ở Khóm 2, Phường 5,  TPVL đã trải qua 36 năm đồng cam, cộng khổ, cùng chia ngọt, sẻ bùi. Gặp nhau khi ông là thương binh 2/4, bà là cán bộ quân y ở tỉnh Trà Vinh, đồng thời là thương binh 4/4, họ đã cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, vượt qua những năm tháng đầy khó khăn, thiếu thốn để nuôi dạy 2 người con nên người.

Năm nay, ông Nguyễn Hữu Dư đã ở tuổi 70 và bà Nguyễn Thị Chạy đã 64 tuổi. Cả hai đều đã có hơn 40 năm tuổi Đảng và mặc dù đã nghỉ hưu nhưng luôn tham gia tích cực các hoạt động tại địa phương. Hơn 10 năm nay, ông Dư đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Người cao tuổi của phường, còn bà Chạy được phân công phụ trách công tác hòa giải của khóm. Cuộc sống mẫu mực và sự nhiệt tình của hai ông, bà đã tác động tích cực đến phong trào xây dựng gia đình văn hoá ở địa phương.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có trên 25.000 đảng viên, trong đó hầu hết các đảng viên đều phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác và cuộc sống đời thường. Không chỉ dừng lại trong phạm vi gia đình, nhiều đảng viên đã tích cực đóng góp thời gian, công sức cho địa phương với những việc làm thiết thực, góp phần tích cực làm cho cuộc vận động "Tòan dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" ngày đạt kết quả cao hơn.

Ánh Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *