Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và kế hoạch liên tịch giữa tuổi trẻ Vùng E Hải quân với tuổi trẻ các tỉnh ĐBSCL, trong các ngày từ ngày 31/3 đến ngày 3/4, đoàn công tác của Tỉnh đoàn Vĩnh Long, do đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, giao lưu, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ vùng E Hải quân tại đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu.
Những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 lịch sử này, cùng với không khí hân hoan hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các cán bộ chiến sĩ trên xã đảo Thổ Chu, thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc đã vui mừng tiếp đón hơn 160 đại biểu là đoàn viên thanh niên ưu tú ở 13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến thăm, tặng quà và giao lưu với cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi đây.
Thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình nơi biên giới hải đảo”, với tình cảm hướng về biển, đảo thân yêu, các thành viên trong đoàn công tác đã tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT và nhiều hoạt động xã hội thiết thực như tham gia bảo vệ môi trường, làm sạch bờ biển, tặng quà cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo hiếu học trên đảo.
Đặc biệt, cũng trong dịp này, công trình xây dựng hệ thống sân bãi và nhà luyện tập TDTT mang tên "Công trình thanh niên”, có tổng mức đầu tư 130 triệu đồng, do tuổi trẻ 13 tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đóng góp đã được khởi công xây dựng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo.
Đây không phải là lần đầu tiên mà các tỉnh khu vực ĐBSCL nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên, giao lưu và tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ vùng E Hải quân. Hoạt động này đã được duy trì thực hiện trong những năm gần đây nhằm thắt chặt tình cảm của những người ở hậu phương với các cán bộ, chiến sĩ canh giữ miền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Với phương châm “Đảo là nhà, biển là quê hương”, những năm qua, lực lượng cán bộ, chiến sĩ vùng E Hải quân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, hăng say huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo chiến đấu tốt trong mọi tình huống, chấp nhận hy sinh để giữ vững chủ quyền biển, đảo thân yêu vùng Tây Nam của Tổ quốc. Những lần gặp gỡ, giao lưu với người hậu phương là niềm vui, niềm động viên lớn lao đối với các cán bộ chiến sĩ nơi đây.
Cuộc hành trình lần này có ý nghĩa tích cực trong việc nâng cao nhận thức về chủ quyền của biển, đảo cho các bạn trẻ. Qua đó, từng đoàn viên thanh niên sẽ có hành động thiết thực để đóng góp sức mình trong sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của đất nước.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày có trời có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp ta phải biết giữ gìn lấy nó”, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ vùng E Hải quân luôn vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc. Sự cảm thông và lòng tin yêu của người hậu phương dành cho cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa sẽ là nguồn động viên to lớn để các anh khắc phục mọi khó khăn, vững chắc tay súng, bảo vệ từng tấc đất quê hương, canh giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi người.
Anh Kiệt