Như chúng tôi đã thông tin, rùa tai đỏ – đối tượng dẫn đầu danh sách 100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới – đã xâm nhập vào môi trường tự nhiên ở xã Phú Thành, huyện Trà Ôn. Nếu ngành chức năng không có hướng giải quyết kịp thời thì đàn rùa này có khả năng gây hậu quả khó lường cho môi trường sinh thái ở địa phương.

Rùa tai đỏ

Qua tiếp xúc với nhiều hộ dân từng ăn thịt rùa tai đỏ chết do Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản cung cấp, tất cả đều thừa nhận, hầu hết rùa nhập về đều mang trứng.

Do đang mang trứng nên trong quá trình nuôi cách ly, rùa bắt đầu sinh sản và phát tán rùa con ra môi trường tự nhiên, gây hoang mang cho người dân cũng như ngành chức năng ở địa phương.

Hiện đàn rùa đang nuôi nhốt tại xã Phú Thành còn hơn 18.600 con. Theo Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ, mục đích nhập rùa tai đỏ về Việt Nam là để làm thực phẩm cho 2 nhà hàng nội bộ, số còn lại sẽ xuất bán sang Trung Quốc. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng, thời gian nuôi cách ly cũng đã hết, vậy mà đàn rùa vẫn chưa tiêu thụ được. Điều đáng lo ngại là đàn rùa lại tiếp tục sinh sản.

Như vậy, vấn đề rùa tai đỏ đã có hướng giải quyết song đối với người dân xã Phú Thành, huyện Trà Ôn thì nỗi lo vẫn còn đó vì thời gian qua có một số đối tượng nguy hiểm đã thoát ra môi trường tự nhiên. Sau ốc bươu vàng, hải ly rồi đến lượt rùa tai đỏ, những động vật xâm hại nguy hiểm này không hiểu vì sao lại được lần lượt nhập vào Việt Nam? Đây cũng là bài học kinh nghiệm đối với ngành chức năng cấp giấy phép nhập khẩu động vật vào nước ta trong thời gian tới.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *