Thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phản ánh tình trạng học sinh kém ngoan, học sinh đánh nhau tại các trường học trong cả nước, gọi chung là “bạo lực học đường”.
![]() |
Phải những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực học đường. Ảnh minh họa |
Tại Vĩnh Long, tuy bạo lực học đường chưa đến mức trầm trọng như ở một số tỉnh, thành khác nhưng đã đến lúc các ngành chức năng cần vào cuộc để có những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn kịp thời những hậu quả đáng tiếc do bạo lực học đường gây ra.
Hiện nay, tình trạng học sinh kém ngoan, giỡn bạo, đánh nhau xảy ra ở khắp các trường học, nhất là bậc trung học. Các em thường gây ra những hành động như đùa giỡn quá mức dẫn đến xô xát, cú đầu, tung hứng bạn, bắt nạt, mở cặp lấy đồ dùng học tập của bạn, dọa nạt bạn…
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trân lá do các em bị tác động xấu bởi phim ảnh, game online và một bộ phận không nhỏ do gia đình thiếu sự quan tâm, giáo dục. Bên cạnh đó, sự phát triển tâm sinh lý tuổi dậy thì cũng phần nào khiến các em có những hành động bốc đồng, thiếu suy nghĩ, có khuynh hướng thích thể hiện bản lĩnh.
Chỉ tính từ đầu năm đến nay, đã có trên 7 vụ bạo lực học đường diễn ra tại các trường học trong tỉnh. Trong đó, Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Qúy Đôn đã trực tiếp giải quyết 4 vụ.
Bạo lực gia tăng là nỗi đau không của riêng ai. Dù là bạo lực gia đình, bạo lực học đường hay bạo lực ngoài đường phố… thì chúng cũng đều là những vết thương cứa vào cơ thể xã hội. Những vết thương ấy nếu không được kịp thời chữa trị bằng những liệu pháp vừa mang tính cấp bách, vừa có tính cơ bản, lâu dài, thì di lụy của chúng sẽ thật khó lường.
Vì thế, bên cạnh sự quyết tâm, đầy trách nhiệm của những người làm thầy, làm cô thì gia đình cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục con em mình; tăng cường sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội để kịp thời ngăn chặn những hành động tiêu cực, giúp con em phát triển theo hướng lành mạnh, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước sau này.
Hồng Trâm