Để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, huyện Bình Tân đang tiếp tục vận động nông dân chuyển đổi sản xuất lúa vụ 3 sang trồng rau màu với tổng diện tích trên 800 ha, phần diện tích còn lại để sản xuất lúa hàng hoá.
Việc chuyển đổi nhằm mục đích cắt nguồn dịch bệnh lây lan, đồng thời bảo vệ độ phì nhiêu của đất và tăng năng suất cho lúa lẫn rau màu.
Việc sản xuất lúa liên tục quanh năm dễ tạo điều kiện cho sâu bệnh nhân cao mật số, tích luỹ mầm bệnh. Bằng chứng là thời gian qua, dịch hại rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trong các vụ lúa không ngừng gia tăng. Thấy được tác hại của bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá, nhiều nông dân trong huyện Bình Tân đã không sản xuất lúa vụ 3 mà chuyển sang trồng màu. Nhờ vậy, thu nhập của nông dân tăng cao hơn.
Ở huyện Bình Tân, riêng ở xã Tân Bình hiện có đến 100% diện tích đất lúa vụ 3 đã chuyển sang trồng rau màu và ở xã Thành Đông là 70% diện tích.
Bà Võ Ngọc Thơ, quyền Chủ tịch UBND xã Tân Bình, huyện Bình Tân phát biểu:
– “Năm nay, Tân Bình không có tình trạng sản xuất lúa vụ 3. Để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm, ưu ái của Phòng Nông nghiệp hỗ trợ đầu tư đê bao kép kín thì ý thức chuyển dịch cơ cấu cây trồng của nông dân là là vẫn yếu tố quan trọng”
Bình Tân là vùng phát triển khá mạnh cây màu trên đất ruộng trong thời gian qua. Vì thế, khi được chính quyền địa phương và Phòng Nông nghiệp huyện vận động chuyển diện tích lúa vụ 3 sang trồng rau màu, nông dân rất đồng tình ủng hộ.
Với quyết tâm chỉ đạo của Ngành Nông nghiệp và sự chuyển biến của nông dân trong nhận thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất nông nghiệp ở Bình Tân đang có bước phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững.
Hồng Vân