Thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2005 – 2010, Vũng Liêm đã tập trung đột phá trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội. Điểm nổi bật ở địa phương này là nhờ thực hiện tốt công tác vận động quần chúng nên chuyện giải phóng mặt bằng đối với các công trình giao thông trên địa bàn đều diễn ra thuận lợi. Nhân dân đã cùng đóng góp tích cực với nhà nước để tạo nên những công trình mới ích nước, lợi dân.
Từ đầu năm đến nay, huyện Vũng Liêm đã khởi công 6 tuyến đường giao thông ở các xã Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Trung An, Quới Thiện và Tân Quới Trung. Những công trình trên có tổng chiều dài trên 30 km, với kinh phí đầu tư gần 30 tỷ đồng.
Điểm đặc biệt trong xây giao thông ở huyện Vũng Liêm là nhà nước chỉ đầu tư kinh phí xây dựng mặt đường và hỗ trợ chi phí di dời vật kiến trúc, còn nhân dân thì hiến đất để làm đường. Tổng diện tích đất mà nhân dân đã hiến để huyện làm đường giao thông lên đến cả trăm ngàn mét vuông, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hằng tỷ đồng.
Kinh nghiệm của huyện Vũng Liêm trong vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông là “công khai, minh bạch về chủ trương chính sách” và “cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện”, đồng thời “nhân dân cùng tham gia giám sát công trình” nên dân hiểu, dân tin. Mà một khi dân đã hiểu, đã tin thì mọi công việc của các cấp chính quyền trở nên dễ dàng hơn.
Trong lúc nhiều địa phương khác vẫn còn đang gặp khó trong khâu giải phóng mặt bằng mỗi khi triển khai xây dựng một công trình mới thì bài học lấy dân làm gốc, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Vũng Liêm đáng được nhân rộng.
Nguyễn Phước