Theo một báo cáo mới đây của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) nhân Ngày Thế giới Phòng chống bại liệt ngày 24/10, có tới 85% số ca mắc bệnh bại liệt ở trẻ em trong năm 2023 xảy ra tại các khu vực có xung đột.
Ảnh minh họa
Theo UNICEF, trong năm 2023, thế giới ghi nhận tổng cộng 541 ca mắc bệnh bại liệt ở trẻ em. 85% trong số đó là tại các quốc gia và vùng lãnh thổ chịu ảnh hưởng bởi xung đột.
UNICEF cho biết, số ca mắc bại liệt trên toàn cầu đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Trong khi đó, tỷ lệ trẻ em được chủng ngừa bại liệt định kỳ đã giảm từ 75% xuống còn 70%. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với mức 95% cần thiết để tạo ra miễn dịch cộng đồng.
Bà Catherine Russell – Giám đốc điều hành UNICEF cho biết: “Trong các cuộc xung đột, trẻ em không chỉ đối mặt với nguy cơ từ bom đạn mà còn cả nguy cơ từ các căn bệnh nguy hiểm đáng lẽ có thể phòng ngừa được.”
UNICEF cho biết, trong thời gian qua, có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xuất hiện các ca mắc bệnh bại liệt trở lại sau nhiều năm khống chế được căn bệnh này. Chẳng hạn như Dải Gaza đã xuất hiện bệnh bại liệt trở lại sau 25 năm.
UNICEF và các đối tác đã tăng cường các nỗ lực chủng ngừa bệnh bại liệt trên toàn cầu, nổi bật là các chiến dịch chủng ngừa ở Dải Gaza và Sudan. Mỗi năm, UNICEF phân phối hơn 1 tỷ liều vaccine bại liệt đến nhiều nơi trên thế giới. UNICEF kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực chủng ngừa bệnh bại liệt ở trẻ em để đảm bảo tất cả trẻ em, nhất là các em ở khu vực có xung đột, được bảo vệ trước căn bệnh nguy hiểm này./.
Đức Tài