Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa cho biết tiểu hành tinh 2024 YR4 có khả năng va chạm Trái đất vào năm 2032 với xác suất là 2,2%, cao hơn so với xác suất dự báo trước đó là 1,2%.
Ảnh minh họa
Theo tính toán của ESA, tiểu hành tinh 2024 YR4 (được phát hiện vào ngày 27/12 vừa qua) có đường kính từ 40 đến 90 mét và có thể va chạm với Trái đất vào ngày 22/12/2032. ESA đang theo dõi hơn 1.700 tiểu hành tinh có nguy cơ va chạm Trái đất, trong đó tiểu hành tinh 2024 YR4 hiện có xác suất va chạm cao nhất.
Nhà nghiên cứu Juan Luis CanO – Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho biết: “Tiểu hành tinh 2024 YR4 có thể đạt vận tốc 17,3 km/giây tại thời điểm xảy ra va chạm với Trái đất (nếu có), và giải phóng nguồn năng lượng từ 5 đến 50 megaton.”
ESA cho biết trung bình sau mỗi vài ngàn năm, trong vũ trụ sẽ xuất hiện một tiểu hành tinh với kích cỡ tương tự 2024 YR4 có khả năng va chạm với Trái đất. Việc quan sát các tiểu hành tinh trong thời gian dài giúp các nhà thiên văn học xác định được quỹ đạo di chuyển của chúng, và trong nhiều trường hợp, có thể loại trừ khả năng va chạm với Trái đất. Hiện không có tiểu hành tinh nào khác ngoài 2024 YR4 có nguy cơ va chạm Trái đất với xác suất cao hơn 1%./.
Thảo Nguyên