Đêm 12/01 giờ Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục cảnh báo mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng do COVID-19 vẫn ở mức cao trên toàn cầu trong bối cảnh SARS-CoV-2 lưu hành ở tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm phòng đối với các biến thể mới nhất của SARS-CoV-2 ở mức thấp.
Ảnh minh họa
Phát biểu tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ), bà Maria Van Kerkhove, quyền Giám đốc của WHO về chuẩn bị ứng phó và phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch, cho biết dựa trên phân tích nước thải, sự lưu hành thực tế của SARS-CoV-2 cao hơn từ 2 lần đến 19 lần so với báo cáo. Bà cũng bày tỏ lo ngại về bản chất tiến hóa của SARS-CoV-2, với biến thể mới JN.1 chiếm khoảng 57% số trường hợp giải trình tự gene trên toàn cầu. Bà Maria Van Kerkhove cho biết, trong tháng 12/2023, thế giới ghi nhận 850.000 ca mắc mới COVID-19, tăng 52% so với tháng 11/2023. Song, con số thực tế có thể cao hơn. Tỷ lệ tử vong ở người lớn tuổi do mắc COVID-19 tăng lên ở một số khu vực. Trong khi đó, chỉ một nửa số người lớn tuổi trên thế giới được tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường.
Ngoài ra, bà Maria Van Kerkhove cũng bày tỏ lo ngại về sự xuất hiện của các tình trạng hậu COVID-19. Các ước tính cho thấy cứ 10 ca nhiễm thì có 1 trường hợp có thể dẫn đến tình trạng hậu COVID-19, bao gồm cả những ca nặng./.
Minh Thanh