Hôm 11/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết có tổng cộng 337 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga, bao gồm 91 chiếc ở khu vực thủ đô Matxcơva và 126 chiếc ở khu vực Kursk, nơi lực lượng Ukraine đang rút lui. Đây được cho là đợt tấn công bằng UAV lớn nhất từ trước đến nay của Ukraine nhắm vào thủ đô Matxcơva.

Ảnh minh họa

Động thái này diễn ra giữa lúc các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua ở Ukraine.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã dùng 91 thiết bị bay không người lái tấn công vào Matxcơva, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, gây ra hỏa hoạn, buộc các sân bay phải đóng cửa và hàng chục chuyến bay phải chuyển hướng. Lực lượng an ninh đã bắn hạ tổng cộng 337 UAV của Ukraine trên bầu trời Nga, bao gồm 91 thiết bị bay xâm nhập Matxcơva.

Cuộc tấn công này diễn ra giữa lúc một phái đoàn Ukraine chuẩn bị gặp đại diện của Mỹ tại Ả-rập Xê-út vào hôm nay nhằm đặt nền móng cho các cuộc đàm phán hòa bình, giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua. Hiện các cuộc đàm phán đang được tiến hành. Đây được xem là dịp để chính quyền Washington đánh giá liệu Ukraine có thể hiện thiện chí hướng tới kết thúc xung đột hay không.

Trong lúc này, một số hãng truyền thông quốc tế lớn cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Đông Steve Witkoff dự kiến đến thủ đô Matxcơva ngay trong tuần này để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm sẽ là một phần trong nỗ lực mà Nhà Trắng đang theo đuổi nhằm thúc đẩy đàm phán về một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Hiện cả Nga và Mỹ đều chưa công khai xác nhận về chuyến thăm Matxcơva của ông Steve Witkoff./.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *