Ngày 25/12, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc đã bỏ phiếu thông qua luật thuế giá trị gia tăng (VAT) mới. Theo Tân Hoa xã, đây được coi là một bước tiến lớn trong việc thực thi nguyên tắc đánh thuế theo luật định.

Ảnh minh họa

Chi tiết của luật thuế VAT mới vẫn chưa được công bố. Song, Tân Hoa xã nhận định, với đạo luật này, 14 trong tổng số 18 loại thuế tại Trung Quốc đã có luật riêng, bao phủ phần lớn nguồn thu thuế của nước này. Theo kế hoạch, luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

VAT hiện là loại thuế lớn nhất ở Trung Quốc, chiếm khoảng 38% nguồn thu thuế vào năm 2023. Trong bối cảnh tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chậm lại, nguồn thu thuế VAT từ tháng 01 đến tháng 11 năm nay đã giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 6.100 tỷ nhân dân tệ (tương đương 840 tỷ đôla Mỹ), do các doanh nghiệp đối mặt với tình trạng nhu cầu yếu.

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) hôm 25/12 đã giữ nguyên lãi suất cho vay trung hạn ở mức 2%. Bên cạnh đó, PBoC rút ròng 1.150 tỷ nhân dân tệ (tương đương 158 tỷ đôla Mỹ) khỏi hệ thống tài chính, mức cao nhất kể từ năm 2014. Động thái này được cho là nhằm mục đích chuẩn bị cho khả năng căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ leo thang trong năm 2025./.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *