Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã công bố quy định xuất khẩu mới đối với các chip điện toán tiên tiến được sử dụng cho trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm tạo điều kiện bán hàng cho các nước đồng minh và tăng cường hạn chế tiếp cận đối với một số nước. Quy định đặt hầu hết các nước vào danh sách bị hạn chế, trừ khoảng 20 quốc gia đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ.

Ảnh minh họa

Ngay sau thông báo của Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ quan ngại về quy định nói trên.

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa ra tuyên bố phản đối các hạn chế của Mỹ đối với việc xuất khẩu liên quan đến chip AI, cho rằng quy định này vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế và ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ toàn cầu. Chính quyền Bắc Kinh cảnh báo sẽ “triển khai các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Trung Quốc được xem là đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn và AI. Thời gian gần đây, Mỹ liên tục mở rộng danh sách hạn chế xuất khẩu các mặt hàng công nghệ chip tiên tiến sang Trung Quốc.

Trong khi đó, bà Henna Virkkunen – Ủy viên phụ trách công nghệ và thương mại của EU và ông Maros Sefcovic, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bày tỏ quan ngại các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip AI của Mỹ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến một số quốc gia thành viên EU. Thông cáo cho rằng quy định của Mỹ có nguy cơ gây gián đoạn chuỗi cung ứng công nghệ cao giữa hai bờ Đại Tây Dương, đồng thời nhấn mạnh vì lợi ích kinh tế và an ninh của cả hai bên, EU cần được mua các loại chip AI tiên tiến từ Mỹ mà không bị hạn chế./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *