Trung Quốc chiếm gần hai phần ba công suất của các công trình điện gió và điện mặt trời lớn đang được xây dựng trên toàn cầu. Đây là kết quả một nghiên cứu vừa được Tổ chức Giám sát Năng lượng Toàn cầu (GEM) có trụ sở tại Mỹ công bố.

Ảnh minh họa

Theo GEM, Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở điện gió và điện mặt trời quy mô lớn với công suất 339 GW, tương đương 64% tổng sản lượng các dự án mới trên toàn cầu. Các chuyên gia của GEM cho biết tốc độ xây dựng các dự án này của Trung Quốc đang giúp việc thực hiện mục tiêu toàn cầu về tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo vào cuối năm 2030 trở nên dễ dàng hơn, ngay cả khi không có thêm nhiều dự án thủy điện.

Ngoài ra, GEM dự báo Trung Quốc có thể sẽ đạt được công suất 1.200 GW năng lượng gió và năng lượng mặt trời vào cuối năm nay, sớm hơn 6 năm so với mục tiêu.

Sự tăng trưởng nhanh chóng của năng lượng tái tạo đang giúp giảm tỷ lệ sản xuất điện từ than đá của Trung Quốc. Theo trang mạng chuyên về các vấn đề môi trường có trụ sở tại Anh Carbon Brief, trong tháng 5/2024, tỷ trọng điện than của Trung Quốc là 53%, giảm so với mức 60% của cùng kỳ năm ngoái./.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *