Chính phủ Trung Quốc mới đây đã quyết định cấm xuất khẩu công nghệ đất hiếm liên quan đến hoạt động sản xuất nam châm hiệu suất cao và công nghệ tinh chế đất hiếm. Đây là hai lĩnh vực mà Trung Quốc đang có ưu thế và chi phối thị trường toàn cầu.
Ảnh minh họa
Trong một thông báo, Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ nước này sẽ cấm xuất khẩu công nghệ đất hiếm để chế tạo nam châm hiệu suất cao, cũng như hạn chế chuyển giao công nghệ tinh chế đất hiếm. Trung Quốc hiện là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 70% sản lượng toàn cầu. Nước này cũng sở hữu công nghệ tinh chế đất hiếm tiên tiến nhất, vốn được xem là chìa khóa để sản xuất nhiều loại thiết bị công nghệ cao, từ điện thoại thông minh, máy tính xách tay cho đến xe điện, thiết bị y tế…
Theo giới quan sát, quyết định cấm xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc được cho là nhằm phản ứng trước việc Mỹ siết chặt kiểm soát các sản phẩm chip bán dẫn xuất khẩu sang Trung Quốc. Trước đó, Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu các nguyên liệu sản xuất chip, than chì dùng để sản xuất pin lithium-ion và một số khoáng sản khác./.
Minh Thái