Chính phủ Trung Quốc hôm 04/02 thông báo sẽ áp mức thuế bổ sung đối với một số hàng hóa của Mỹ từ ngày 10/02 tới. Động thái này được cho là nhằm đáp trả mức thuế bổ sung 10% mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng nhắm vào hàng hóa Trung Quốc, có hiệu lực từ hôm 04/02.

Ảnh minh họa

Trong một thông báo, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ áp mức thuế 15% đối với mặt hàng than và khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời áp thuế 10% đối với dầu thô, thiết bị nông nghiệp và một số dòng xe ô tô của Mỹ. Trung Quốc cũng đã nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới về các mức thuế quan mới của Mỹ.

Bên cạnh đó, Trung Quốc thông báo sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số khoáng sản quan trọng, viện dẫn lý do bảo vệ lợi ích quốc gia. Trung Quốc cũng cho biết đang khởi động cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google, đồng thời đưa 2 công ty khác của Mỹ vào danh sách “không đáng tin cậy”.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu cuộc chiến thương mại kéo dài hai năm với Trung Quốc. Hai bên đã áp các mức thuế quan theo kiểu “ăn miếng trả miếng” đối với số hàng hóa trị giá hàng trăm tỉ đôla. Năm 2020, Trung Quốc đã đồng ý chi thêm 200 tỉ đôla mỗi năm để mua hàng hóa Mỹ nhằm cân bằng cán cân thương mại. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị trì hoãn cho đến nay do đại dịch COVID-19./.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *