Rạng sáng 21/3, giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm từng bước giải thể Bộ Giáo dục của nước này. Đây là một trong những cam kết mà ông Donald Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2024.

Tổng thống Donald Trump

Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump chuyển giao phần lớn quyền quản lý chính sách giáo dục cho các bang và hội đồng địa phương. Sắc lệnh chưa thể đóng cửa ngay lập tức Bộ Giáo dục, song thu hẹp phạm vi hoạt động của bộ này, chỉ giữ lại các chức năng thiết yếu như quản lý khoản vay sinh viên, chương trình trợ cấp Pell dành cho sinh viên có thu nhập thấp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu: “Chúng tôi sẽ đóng cửa Bộ Giáo dục sớm nhất có thể. Các bang sẽ phụ trách hoạt động giáo dục.”

Theo hãng tin Anh Reuters, để đóng cửa hoàn toàn Bộ Giáo dục, Tổng thống Donald Trump cần có sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Hiện tại, ông chủ Nhà Trắng không có đủ số phiếu ủng hộ từ cả hai viện Quốc hội để thực hiện điều này. Hồi tuần trước, Bộ Giáo dục Mỹ thông báo sẽ sa thải gần một nửa số nhân viên của bộ này, theo chủ trương hiện nay của chính quyền Tổng thống Donald Trump về tinh giản quy mô của chính phủ liên bang mà ông cho là cồng kềnh và kém hiệu quả. Bộ Giáo dục Mỹ hiện giám sát khoảng 100.000 trường công lập và 34.000 trường tư thục trên toàn quốc./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *