Người đứng đầu ủy ban Liên Hiệp Quốc phụ trách giám sát lệnh cấm vận Libya cho biết, Ủy ban đã đi vào hoạt động và đang xúc tiến các lệnh cấm bán dầu khí cũng như các hoạt động cấm vận khác theo qui định của Liên Hiệp Quốc.
![]() |
Ảnh minh họa |
Trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào hôm qua (28/03), Đại sứ Bồ Đào Nha tại Liên Hiệp Quốc Jose Filipe Moraes Cabral – người đứng đầu Ủy ban giám sát lệnh cấm vận Libya – cho biết, nhóm của ông đang thực thi đúng vai trò theo nghị quyết 1970 và 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Các lệnh cấm vận này bao gồm cấm vũ khí; cấm đi lại đối với 18 nhân vật, trong đó có nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, thành viên trong gia đình và những thuộc cấp thân cận với ông; đóng băng tài sản của 13 cá nhân và 5 tổ chức tài chính.
Ngoài ra, lệnh cấm vận cũng áp dụng đối với các chuyến bay của Libya.
Theo qui định của Liên Hiệp Quốc, các nước không được phép giao dịch với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya. Trong khi đó, một thành viên cao cấp của lực lượng nổi dậy Libya cho biết, Qatar đã đồng ý mua dầu khí được sản xuất tại các mỏ dầu ở miền Đông Libya.
Thanh Tâm