Hôm 21/07, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức ký ban hành dự luật cải cách hệ thống tài chính, hay còn gọi là dự luật cải cách Phố Wall, lớn nhất trong lịch sử kể từ cuộc đại khủng hoảng vào những năm 1930. Như vậy là sau hơn một năm tích cực thúc đẩy và trải qua nhiều lần tranh luận quyết liệt, cuối cùng, đạo luật mới này đã chính thức có hiệu lực.
Tổng thống Mỹ ký ban hành dự luật cải cách hệ thống tài chính |
Luật mới mang tên “Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng và Cải cách Wall Street Dodd-Frank” được đặt theo tên của hai nhà bảo trợ quan trọng trong Hạ viện và Thượng viện là Thượng nghị sỹ Christopher Dodd và Hạ nghị sỹ Barney Frank. Cả 2 nhà làm luật này đều thuộc đảng Dân chủ của Tổng thống Barack Obama.
Theo đó, dự luật mới ban hành sẽ áp dụng các khoản phí và hạn chế mới đối với các ngân hàng lớn nhất của Mỹ, đặt ra các giới hạn đối với thị trường phái sinh trị giá 450.000 tỷ đôla cũng như bảo vệ người tiêu dùng trước các tài sản thế chấp và thẻ tín dụng. Việc thực thi những quy định mới về cơ quan xếp hạng tín dụng, ngân hàng, quỹ đầu tư và lĩnh vực thế chấp trị giá 450.000 tỷ đôla có thể diễn ra trong nhiều năm. Tuy nhiên, luật này yêu cầu các nhà điều hành nhanh chóng áp dụng các điều khoản mới trong vòng từ 6 đến 18 tháng tới.
Phát biểu sau lễ ký, Tổng thống Mỹ Obama cho rằng, luật mới sẽ bao gồm đạo luật bảo vệ người tiêu dùng mới, luật kiểm tra khả năng của các ngân hàng lớn và loại trừ hành vi lừa đảo của các công ty phát hành thẻ tín dụng. Luật mới sẽ đảm bảo rằng, mọi người đều phải tuân theo các quy định, các công ty sẽ phải cạnh tranh nhau về giá cả và chất lượng thay vì bằng các mánh lới và thủ đoạn lừa đảo. Luật mới cũng sẽ góp phần hạn chế những sai lầm của thị trường Phố Wall và những gói cứu trợ thuế.
Luật bảo vệ người tiêu dùng sẽ được thực thi bởi cơ quan giám sát tiêu dùng mới chỉ với nhiệm vụ bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng và không liên quan tới các ngân hàng lớn, nhà cho vay hay các nhà đầu tư.
Luật cải cách hệ thống tài chính được xem là thắng lợi của ông Obama và Đảng Dân chủ trước sự phản đối kịch liệt của phe Cộng hòa và các đại gia tài chính. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính xảy ra trong thời gian vừa qua đã làm lộ rõ nhiều sơ hở trong hệ thống tài chính – ngân hàng của Mỹ. Hậu quả là kế hoạch giải cứu hệ thống này đã phải sử dụng đến hàng trăm triệu đôla tiền thuế của người dân trong khi giới chủ ngân hàng vẫn được nhận những mức lương, thưởng cao ngất ngưởng. Nền kinh tế trị giá 13.800 tỷ đôla của Mỹ rõ ràng đang phải lệ thuộc rất lớn vào hệ thống ngân hàng, vì vậy, việc quản lý tốt các hoạt động của ngân hàng từ phía chính phủ là hết sức cần thiết. Thêm vào đó, đây cũng là một trong những cam kết của Tổng thống Obama ngay sau khi nhậm chức.
Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế – tài chính, luật cải cách mới sẽ xóa bỏ những sơ hở trong các quy định, đòi hỏi tính minh bạch và trách nhiệm đối với các quỹ dự phòng, môi giới thế chấp và cho vay.
Thanh Sang