Mối nguy hiểm thật sự mà Iraq đang đối mặt là sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của chúng tôi. Chính việc này đã gây ra các tội ác tồi tệ nhất chống lại người dân Iraq thuộc các giai tầng xã hội khác nhau, bất kể đó là đàn ông hay đàn bà, người lớn hay trẻ nhỏ.
![]() |
Tổng thống Mỹ George W. Bush và Tổng thống Iraq Jalal Talabani (trái). Ảnh Reuters. |
Trong khi bạo lực nhìn chung đã giảm đáng kể những căng thẳng kéo dài giữa người Sunni, người Shi’ite và người Kurd vẫn đe dọa làm bất ổn Iraq.
Trong bài diễn văn của mình, Tổng thống Jalal Talabani yêu cầu chấm dứt tất cả các nghị quyết ảnh hưởng đến chủ quyền của Iraq.
Quân Mỹ sẽ rút hoàn toàn về nước vào cuối năm 2011, và cuộc bầu cử vào tháng Giêng năm 2010 được xem là chìa khóa quyết định liệu Iraq có thiết lập được nền dân chủ hòa bình hay không.
Thanh Sang (Reuters)