Hôm qua (26/01), Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, đã thông qua Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược với Mỹ, hay còn được gọi là START mới.
![]() |
Cái bắt tay được cho là “New START” giữa Nga và Mỹ |
Cũng như Hạ viện, Thượng Viện Nga đã nhất trí đưa vào văn kiện này một số điều khoản bổ sung và ra tuyên bố về việc phê chuẩn START mới, trong đó khẳng định quyền của Liên bang Nga rút khỏi START mới nếu phía Mỹ đơn phương triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa đe dọa an ninh và khả năng phòng thủ quốc gia của Liên bang Nga.
Chỉ một ngày sau khi nhận được sự ủng hộ của Hạ viện, hôm qua, START mới đã được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện với kết quả ủng hộ tuyệt đối 138/138 phiếu. Hiệp ước mới sẽ thay thế cho START 1 vốn đã hết hạn vào tháng 12/2009. Hiệp ước mới này giới hạn mỗi bên chỉ được quyền có 1.550 đầu đạn hạt nhân, giảm so với mức 2.200 đầu đạn hiện có.
Theo Hiến pháp Liên bang Nga, sau khi Quốc hội Nga chính thức thông qua START mới vào hôm qua, văn kiện này sẽ được chuyển đến Tổng thống Nga Dmitry Medvedev để ký phê chuẩn.
Hồng Anh