Phát biểu trên một kênh truyền hình của Iran vào hôm qua (25/02), thủ lĩnh nhóm Hồi giáo nổi dậy dòng Sunni Jundollah, Abdolmalek Rigi, thừa nhận Mỹ đã hậu thuẫn cho nhóm này.
![]() |
Abdolmalek Rigi, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo nổi dậy dòng Sunni Jundollah |
"Họ yêu cầu chúng tôi hợp tác với họ, đổi lại họ sẽ giúp giải quyết các vấn đề của chúng tôi, cung cấp tài chính và thiết bị quân sự như vũ khí, đạn dược cho chúng tôi. Họ nói sẽ cho chúng tôi một căn cứ ở bất kỳ đâu trên đất nước Afghanistan, gần biên giới với Iran. Họ nói mối quan tâm của họ bây giờ là Iran chứ không phải al-Qaeda hay Taliban. Đó là tất cả những gì người Mỹ đã nói với chúng tôi trong cuộc gặp ở Dubai".
Hôm qua, Lầu Năm góc đã bác bỏ những cáo buộc Mỹ hậu thuẫn nhóm Jundollah và phủ nhận việc thủ lĩnh nhóm này có mặt tại căn cứ quân sự Mỹ trước khi bị bắt cách nay 2 ngày.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tình báo Iran, Heydar Moslehi, cho biết, Abdolmalek Rigi đã có mặt tại một căn cứ quân sự Mỹ 24 giờ trước khi bị Lực lượng an ninh Iran bắt giữ. Ông nói, tên Rigi cũng mang theo một hộ chiếu mang quốc tịch Afghanistan do Mỹ cung cấp và trước đó đã đến thăm các nước Châu Âu.
Nhóm Jundollah đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ngày 18/10/2009 làm hơn 40 người Iran thiệt mạng, trong đó có 15 thành viên của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran.
Thu Thủy