Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phát hành Tuyên bố chung đánh giá về triển vọng việc làm toàn cầu với nhan đề “Những thách thức đối với tăng trưởng, việc làm và cố kết xã hội.” Trong đó, hai cơ quan này nhấn mạnh, thế giới đang đứng trước thách thức lớn về nhiệm vụ tạo đủ công ăn việc làm để có thể duy trì tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Ảnh minh họa

Trong Tuyên bố chung đưa ra hôm 02/09, IMF và ILO đánh giá khá ảm đạm về hiện trạng thị trường việc làm trên toàn cầu và kêu gọi các nước cùng tìm giải pháp mới để tiến trình hồi phục kinh tế trở nên bền vững trên cơ sở tạo ra nhiều việc làm có chất lượng. Giám đốc điều hành IMF Dominique Strauss-Kahn lưu ý rằngm, cuộc đại suy thoái toàn cầu đã tạo ra di sản đau xót về thất nghiệp, đe dọa cuộc sống, an ninh, phẩm giá của hàng triệu người trên Trái Đất.

Hiện tại, nền kinh tế thế giới đã có dấu hiệu hồi phục nhưng đối với hàng triệu người lao động, cuộc khủng hoảng vẫn chưa chấm dứt. Do đó, đã đến lúc thế giới cần phối hợp hành động để đối phó với thách thức này, đặc biệt cần dung hòa chính sách với nguyện vọng chính đáng của người dân về những cơ hội công bằng về việc làm. Chiến lược tăng trưởng kinh tế trên cơ sở tập trung tạo việc làm cần phải là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngắn, trung và dài hạn của mỗi quốc gia. Nếu không, các thành quả hồi phục kinh tế hiện nay có thể không bao giờ đến được với những người cần nó nhất.

Theo số liệu của ILO, số người thất nghiệp sau 2 năm khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã đạt mức cao nhất trong lịch sử thế giới là 210 triệu người và cho đến nay vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Hiện có khoảng 80% dân số thế giới không thể tiếp cận dịch vụ bảo hiểm xã hội, hơn 1,2 tỷ người trên Trái Đất, chiếm 40% lực lượng lao động toàn cầu, có thu nhập không đủ nuôi sống họ và gia đình tính theo tiêu chuẩn nghèo đói của năm 2008.

ILO nhấn mạnh, trong 10 năm tới, thế giới cần tạo thêm 440 triệu việc làm mới để đáp ứng nhu cầu việc làm của lực lượng lao động mới gia nhập thị trường lao động và đảo ngược xu thế tăng thất nghiệp do khủng hoảng hiện nay. Theo tổ chức này, nâng cao chất lượng việc làm để người lao động có thu nhập cao hơn cũng là nhân tố thiết yếu giảm đói nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *