Hôm qua (28/03), tại Hội nghị quốc tế về bảo tồn loài hổ diễn ra ở New Delhi – Ấn Độ, Bộ Môi trường Ấn Độ cho biết, theo số liệu thống kê mới nhất thì số lượng hổ nằm trong diện “nguy cấp” ở nước này đã tăng trở lại với mức tăng khoảng 12% trong giai đoạn từ năm 2007 – 2010.

Số lượng hổ ở Ấn Độ tăng 12% trong 3 năm. Ảnh minh họa

 

Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Jairam Ramesh cho biết, số lượng hổ đã tăng từ 1.411 con lên 1.636 con nhưng khu vực cư trú của chúng đang ngày càng bị thu hẹp. Theo ông, nạn săn bắt trộm, khai thác rừng trái phép và đặc biệt là sự bùng nổ các dự án khai mỏ trong rừng đang là mối đe dọa lớn nhất đối với những con hổ ở Ấn Độ.

Trong đợt thống kê lần này, các nhà khoa học Ấn Độ đã đặt camera, đồng thời tiến hành kiểm tra ADN đế đếm số lượng hổ trên 19 bang của nước này và họ cũng đã phát hiện thêm 70 con hổ tại Khu bảo tồn hổ Sunderbans.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *