Hôm qua (27/01), Quốc hội Đức đã tổ chức kỷ niệm 66 năm ngày Holocaust, ngày Hồng quân Liên Xô giải phóng trại tập trung Auschwitz của Đức quốc xã 27/01/1945.
![]() |
Trại tập trung Auschwitz |
Đây cũng là lần đầu tiên đại diện của người Roma ở châu Âu tham dự lễ tưởng niệm tại Quốc hội Đức, gần 7 thập niên sau khi hơn nửa triệu người thuộc cộng đồng sắc tộc này bị sát hại trong các trại tử thần của Đức quốc xã. Ông Zoni Weisz, 73 tuổi, người Roma may mắn còn sống sót trong cuộc tàn sát chủng tộc Holocaust, cũng đã có bài phát biểu trước Quốc hội Đức. Ông được xem là biểu tượng của nỗ lực công nhận các nạn nhân của Đức quốc xã không chỉ là người Do Thái.
Ông nói, người Roma và Sinti có thể đại diện cho các tộc người thiểu số ở châu Âu bị ngược đãi và tội ác diệt chủng chế độ Đức quốc xã đối với họ đã bị coi nhẹ. Ông kêu gọi thế giới cần có trách nhiệm hơn về điều này.
Theo các nhà sử học, ước tính có khoảng 220.000 – 500.000 người Roma và Sinti bị Đức quốc xã sát hại. Họ cũng bị hành hạ, bị nhốt trong những nơi ở tồi tàn và trở thành vật thí nghiệm y khoa.
Thu Thủy