Đây là chuyến thăm Iraq lần thứ 2 của ông Biden trong vòng 3 tháng và là dấu hiệu cho thấy, chính quyền của Tổng thống Mỹ nóng lòng muốn giải quyết các tranh cãi kéo dài giữa các cộng đồng người Cuốc, Shi’ite và Ả-rập Sunni về đất đai và dầu hỏa mà các quan chức Mỹ cho rằng có thể đe dọa đến an ninh của Iraq. Ông Biden cảnh báo các nhà lãnh đạo Iraq rằng, nếu bạo lực bùng phát ở nước này thì lính Mỹ sẽ không thể ở lại để đưa tình hình vào trật tự được. Ông sẽ gặp Tổng thống Jalal Talabani và lãnh đạo khu vực bán tự trị của người Cuốc Masoud Barzani.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *