Hôm qua (27/04), Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB Lucas Papademos tuyên bố rằng, gói trợ giúp tài chính dành cho Hy lạp nên tập trung giải quyết về vấn đề cải cách cấu trúc nền kinh tế yếu kém của nước này. Tuyên bố trên được đưa ra trong một cuộc họp của Ủy ban Nghị viện Châu Âu diễn ra ở Bruxelles, Bỉ.
![]() |
Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB Lucas Papademos |
Ông Lucas Papademos, nguyên là Thống đốc Ngân hàng Hy lạp và nay đang giữ chức Phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB còn nhấn mạnh rằng, sức ép từ các thị trường tài chính đối với Hy lạp đang dâng cao mặc dù Athens hứa sẽ làm trong sạch các thị trường tài chính công và các nước EU ủng hộ các cải cách của chính phủ nước này.
Ông nói: "Ủy ban Châu Âu EC, Ngân hàng Trung ương ECB và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cùng với Hy lạp đang chuẩn bị một chương trình kinh tế để xác định các biện pháp chi tiết về ngân sách và các cải cách cấu trúc nhằm giải quyết các nguyên nhân tồn đọng gây mất cân bằng ngân sách và làm suy yếu các cấu trúc kinh tế của quốc gia".
Ông cũng đảm bảo rằng, chương trình trên sẽ làm sống lại các tài chính công và nâng cao tính cạnh tranh quốc tế của đất nước.
Cũng tại cuộc họp này, ông Lucas Papademos đã đưa ra bản báo cáo năm 2009 của ECB. Ông nhấn mạnh về tình trạng lạm phát trong khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu Eurozone có nguy cơ tăng. Một thành viên trong Hội đồng Thống đốc ngân hàng của ECB đã cảnh báo rằng, lạm phát của khu vực này đã tăng vọt 1,5% trong tháng 3, trong khi trong tháng 2 là 0,9%.
Quốc Trung