Thời gian gần đây, chương trình hạt nhân của Iran luôn là đề tài chính trong các chương trình nghị sự quốc tế. Trong tuần qua, sự việc càng trở nên nóng bỏng sau khi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA công bố báo cáo cho rằng, Iran có thể đang chế tạo đầu đạn hạt nhân. Ngay lập tức, các cường quốc trên thế giới và cả Iran đều đã có phản ứng mạnh mẽ trước nhận định này.

Báo cáo của IAEA xác nhận, Iran đã bắt đầu tiến hành làm giàu uranium tới các cấp độ cao hơn

Báo cáo của IAEA xác nhận, Iran đã bắt đầu tiến hành làm giàu uranium tới các cấp độ cao hơn; và về mặt lý thuyết, nước này đang tiến gần đến mức cần thiết để chế tạo bom nguyên tử. Theo báo cáo, chính quyền Teheran đã thông báo với IAEA về kết quả làm giàu uranium đạt tới mức 19,8% và hoạt động này được thực hiện tại nhà máy hạt nhân Natanz trong khoảng thời gian từ ngày 09 đến ngày 11/02.

Cũng theo báo cáo của IAEA, Iran đã chuyển phần lớn số uranium đã được làm giàu ở cấp độ thấp đến cơ sở làm giàu tới cấp độ cao hơn. Lượng uranium này cụ thể là 1.950 kg trên tổng số ước tính khoảng 2.065 kg mà Iran đang sở hữu.

Phản ứng trước báo cáo của IAEA, thủ lĩnh tối cao, đồng thời cũng là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã tái khẳng định, chính quyền Teheran không theo đuổi tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân. Cùng lúc, Đại sứ Iran tại IAEA, ông Ali Asghar Soltanieh, cho rằng báo cáo trên “là vô căn cứ, giả tạo nên không có giá trị.”

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Iran cần phải hợp tác tích cực hơn nữa với IAEA để thuyết phục thế giới rằng, chương trình hạt nhân của nước này là nhằm mục đích hòa bình. Theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov, chính quyền Mátxcơva “rất quan ngại” về việc Iran thiếu hợp tác với IAEA.

Chính phủ Pháp đã một lần nữa hối thúc các cường quốc “hành động kiên quyết” đối với các hoạt động hạt nhân của Iran, sau khi có báo cáo mới nhất của IAEA bày tỏ quan ngại trước việc quốc gia vùng Vịnh này có thể đang sản xuất đầu đạn hạt nhân.

Từ thủ đô Berlin, một người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết, báo cáo mới nhất của IAEA đã khiến nước Đức “hết sức quan ngại.”

Dĩ nhiên là Mỹ đã không đứng ngoài cuộc trước diễn biến mới nhất có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs tuyên bố báo cáo của IAEA “tiếp tục cho thấy Iran không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế.” Ông nhấn mạnh, Mỹ “luôn cảnh báo rằng, nếu không tuân thủ các nghĩa vụ, chính quyền Teheran sẽ phải gánh chịu hậu quả.”

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *