Theo ông Qureshi, Mỹ đã lập các trại huấn luyện và gây dựng lực lượng Thánh chiến để chống phá Liên Xô trước đây. Khi Liên Xô tan rã, Mỹ ra đi và Pa-ki-xtan trở thành nạn nhân của khủng bố.
Tuy nhiên, ông Qureshi cho rằng, Pakistan cần tăng cường quan hệ với Mỹ thay vì làm xấu đi mối quan hệ đó, vì Pakistan cần sự ủng hộ của Washington để đánh bại chủ nghĩa khủng bố. Ông cũng nhấn mạnh, vấn đề khủng bố cần một giải pháp mang tính khu vực và kêu gọi các nước như Afghanistan và Iran giúp Pakistan trong nỗ lực chống lại vấn nạn này.
Phát biểu trên của ông Qureshi được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang xem xét thông qua các điều kiện đi kèm dự luật về gói viện trợ tài chính phi quân sự trị giá 7,5 tỷ USD cho Pakistan trong vòng 5 năm. Phía Pakistan có nhiều ý kiến chỉ trích những điều kiện do phía Mỹ đặt ra, trong đó có yêu cầu Islamabad hành động mạnh mẽ hơn chống các tổ chức cực đoan. Pakistan cho rằng, những điều kiện này ảnh hưởng tới chủ quyền và can thiệp công việc nội bộ của Pakistan.
Trong khi đó, các quan chức tình báo Pakistan cho biết, trong lúc quân đội nước này đang cố gắng giành quyền kiểm soát một thị trấn ở biên giới với Afghanistan trong chiến dịch tấn công phiến quân Taliban ở Nam Warziristan, thì Mỹ lại bắn tên lửa vào khu vực do nhóm phiến quân khác chiếm giữ. Giới chức Pakistan cho rằng, sự việc này đe dọa sẽ phá vỡ các thỏa thuận mà theo đó, một số nhóm phiến quân sẽ đứng ngoài cuộc chiến.
Hồng Hậu