(THVL) Người Iran sống tại trại tị nạn Ashraf sẽ không được phép định cư tại Iraq
08/06/2009Bộ trưởng An ninh Quốc gia Iraq Shirwan al-Waeli cho biết những người Iran đang sống lưu vong tại Trại tị nạn Ashraf sẽ không được phép tị nạn tại Iraq.
Ashraf là trại tị nạn nằm ở khu vực biên giới giữa hai nước, cách thủ đô Baghdad của Iraq 70 km về phía Bắc. Đây còn là căn cứ của nhóm người Iran mang tên Các Chiến binh Hồi giáo Nhân dân, PMOI, tổ chức này có dính líu đến các biến cố chính trị từ nhiều thập niên qua trong khu vực.
![]() |
Chính quyền Iraq cho biết muốn đóng cửa trại tị nạn và gửi trả các cư dân nơi đây về Iran hoặc sang một nước thứ 3. |
Bộ trưởng Waeli cho biết:
“ PMOI có thể yêu cầu tị nạn tại bất kì quốc gia nào hoặc quay trở về nước bởi vì nhiều thành viên của tổ chức này không bị tòa án Iran truy nã. Gần đây, chính phủ Iraq đã quyết định trao nhiệm vụ bảo đảm an ninh của trại tị nạn Ashraf cho lực lượng an ninh Iraq thay vì do binh sĩ nước ngoài đảm trách. Chúng tôi kêu gọi những người sống tại Ashraf nên quay về Iran.”
Chính quyền Iraq cho biết muốn đóng cửa trại tị nạn và gửi trả các cư dân nơi đây về Iran hoặc sang một nước thứ 3. Tuần trước, lực lượng an ninh Iraq đã tấn công và giành quyền kiểm soát khu trại. Vụ đụng độ khiến 7 người tị nạn Iran thiệt mạng và 300 người bị thương. Ashraf là nơi trú ẩn của 56 thành viên của PMIO bị Iran truy nã.
Thanh Tâm