Bất chấp cảnh báo nguy hiểm từ chính quyền, người dân sống quanh khu vực sườn núi lửa Merapi đang hoạt động ở Indonesia đã lần lượt trở về nhà sau thời gian di tản. Mục đích của họ là khai thác cát núi lửa, một công việc giúp họ kiếm thêm nguồn thu nhập.

Sau một vụ phun trào của núi lửa lại xuất hiện một loại cát giàu khoáng chất

Trước đó, chính quyền địa phương tỉnh Yogyakarta đã ra lệnh cấm khai thác mỏ do núi lửa Merapi phun trào dữ dội thời gian gần đây. Hoạt động của núi lửa đã khiến 194 người thiệt mạng và buộc 320.000 người sống quanh khu vực ảnh hưởng phải di tản.

Thông thường, sau một vụ phun trào của núi lửa lại xuất hiện một loại cát giàu khoáng chất, cát này được sử dụng làm vật liệu trong xây dựng.

Thường thì những người khai thác cát núi lửa làm việc theo nhóm, mỗi nhóm từ 5 đến 6 người. Họ có thể thu gom được 6 xe tải cát mỗi ngày với mức thu nhập khoảng 14 USD.

Hiện nay, cảnh báo nguy hiểm quanh khu vực núi lửa vẫn còn ở mức cao, người dân không được phép tiếp cận núi lửa trong vòng bán kính 20km.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *