Ngoại trưởng Mỹ đã có bài diễn văn trước sự hiện diện của khoảng 200 sinh viên Pakistan trong một khán phòng được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.

Ngoại trưởng Clinton cho biết, bà có mặt tại trường đại học này không chỉ vì mục đích ngoại giao, mà để tìm hiểu nguyện vọng và giải đáp các thắc mắc của người dân Pakistan về nhiều vấn đề, trong đó có Dự luật Kerry-Lugar về việc Mỹ sẽ viện trợ 7,5 tỉ đô-la cho Pakistan trong vòng 5 năm. Bà Clinton giải thích rằng, trong gói viện trợ trên có 125 triệu đô-la được dùng vào việc đầu tư phát triển mạng lưới điện, 85 triệu đô-la được dùng gây quỹ công để giải quyết tình trạng đói nghèo và 45 triệu đô-la dùng để phát triển giáo dục. Ngoài ra, hơn 100 triệu đô-la dùng để hỗ trợ lực lượng an ninh làm việc ở các vùng biên giới giáp với Afghanistan, nơi ẩn náu của các phần tử Taliban có mối liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Ngoại trưởng Clinton cũng nhấn mạnh rằng, sự liên minh chặt chẽ giữa Washington và Islamabad sẽ đánh bại được các phần tử Hồi giáo cực đoan trong khu vực.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ đi thăm ngôi đền Badshahi – một trong những ngôi đền Hồi giáo lớn nhất thế giới. Dự kiến, hôm qua, bà cũng có cuộc họp bàn tròn với các nhà doanh nghiệp nước này khi trở về Islamabad.

Trong một diễn biến khác, hôm qua, Ngoại trưởng Clinton cũng đã có cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập ở Pakistan – cựu Thủ tướng Nawar Sharif tại thành phố Lahore. Bà Clinton nói rằng, Mỹ sẽ đảm bảo sự hỗ trợ toàn diện cho Pakistan trong cuộc chiến chống quân nổi dậy.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *