Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã quyết định triệu hồi đại diện của Liên Hiệp Quốc tại Sri Lanka, đồng thời đóng cửa văn phòng khu vực của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc – UNDP tại thủ đô Colombo. Những động thái này diễn ra chỉ hai ngày sau khi Liên Hiệp Quốc ra thông cáo phản đối cuộc biểu tình của hàng trăm người Sri Lanka trước Văn phòng UNDP ở thủ đô nước này.
![]() |
Tổng thư kí Ban Ki – moon |
Theo phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc, Tổng thư kí Ban Ki – moon không thể chấp nhận việc chính quyền Sri Lanka để xảy ra tình trạng náo loạn cản trở hoạt động hàng ngày của các cơ quan LHQ ở Colombo.
Tổng thư kí Ban Ki-moon đã quyết định triệu hồi ông Neil Buhne về trụ sở tại thành phố New York, Mỹ đồng thời kêu gọi chính phủ Sri Lanka thể hiện trách nhiệm đối với LHQ nhằm đảm bảo các hoạt động nhân đạo hỗ trợ người dân nước này tiếp tục được thực hiện mà không gặp thêm bất kì sự trở ngại nào.
Vụ việc xảy ra khi hàng trăm người Sri Lanka, dưới sự phát động của Bộ trưởng Nhà ở Wimal Weerawansa, tổ chức cuộc biểu tình lớn phía trước lối vào Văn phòng UNDP tại Colombo nhằm phản đối kế hoạch của LHQ điều tra các vụ vi phạm nhân quyền xảy ra trong những tháng cuối cùng của cuộc nội chiến ở nước này. Hiện nay, ông Weerawansa thể hiện sự phản đối bằng cách tuyệt thực.
Một số tổ chức nhân quyền cáo buộc lực lượng quân đội chính phủ và nhóm Những con hổ giải phóng Tamil khi giao tranh đã sát hại hàng ngàn dân thường. Tuy nhiên, Chính phủ Sri Lanka đã phủ nhận những cáo buộc liên quan tới quân đội.
Thanh Tâm