Ông Zelaya bị lật đổ vào ngày 28/06/2009 khi dự định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nhằm cải tổ hiến pháp và mở đường cho việc xóa bỏ giới hạn về số nhiệm kỳ tổng thống. Ảnh: Internet

Vụ chính biến này đến nay vẫn gây chia rẽ xã hội ở đất nước Trung Mỹ Honduras. Khoảng 6 ngàn người đã tham gia tuần hành trên các con phố chật chội của thủ đô Tegucigalpa trước sự tuần tra dày đặc của binh lính và cảnh sát. Cùng lúc, các cuộc biểu tình nhỏ hơn cũng đã diễn ra tại ít nhất 5 thành phố khác trên khắp Honduras. Ông Zelaya bị lật đổ vào ngày 28/06/2009 khi dự định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nhằm cải tổ hiến pháp và mở đường cho việc xóa bỏ giới hạn về số nhiệm kỳ tổng thống. Gần đây, ông kêu gọi đối thoại nhằm xoa dịu căng thẳng chính trị và trấn an những người ủng hộ rằng ông luôn mong muốn quay về đóng góp cho tiến trình hòa hợp dân tộc.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *