![]() |
Lực lượng phiến quân tại Somalia đang tấn công thủ đô Mogadishu. Ảnh minh họa (Internet) |
Hôm qua, hãng tin Reuters cho biết hàng ngàn người Somalia bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở miền Nam và miền Trung nước này đang đổ xô về các trại tị nạn gần thủ đô Mogadishu sau khi các phần tử Hồi giáo nổi dậy cấm hàng loạt nhóm cứu trợ hoạt động trên nhiều khu vực.
Các hộ gia đình đi lánh nạn đã dựng lên các lều trại tạm bợ ở vùng ngoại ô thủ đô Mogadishu. Các nhóm cứu trợ lúc này không thể phân phát hàng cứu trợ khẩn cấp đến tay họ được. Lý do là các phần tử nổi dậy thuộc nhóm Al Shabaab tự nhận là trung thành với mạng lưới khủng bố quốc tế al Qaeda buộc các nhóm cứu trợ, trong đó có Chương trình Lương thực thế giới của LHQ, ngừng hoạt động ở nhiều vùng trên cả nước. Bà Fatuma Hassan, một người đi lánh nạn, cho biết: "Chúng tôi đã trốn chạy khỏi vùng hạ Shabelle, nơi chúng tôi có những đàn gia súc. Nhưng hạn hán xảy ra, chúng tôi lâm vào cảnh đói khát và phải di chuyển đến đây".
Theo các nhà phân tích, Somalia hiện đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới. Các cuộc nổi dậy kéo dài trong bốn năm qua đã cướp đi mạng sống của hơn 21.000 người, buộc 1.500.000 người phải rời bỏ nhà cửa, và khiến gần ¼ dân số phải sống phụ thuộc vào cứu trợ từ bên ngoài.
Thanh Sang