Lãnh đạo các quốc gia giàu nhất thế giới đã đồng ý đề ra những nguyên tắc chỉ đạo nhằm dự liệu về tình trạng mất cân bằng thương mại, chi tiết của chúng sẽ được thống nhất vào năm tới. Đó là kết quả ít ỏi đạt được sau khi kết thúc Hội nghị 2 ngày của nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
![]() |
Nhiều người hy vọng, Hội nghị lần này có thể giúp khôi phục tinh thần đoàn kết từng có được sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây 2 năm. Tuy nhiên, sự chia rẽ sâu sắc lại xuất hiện trong cuộc gặp.
Trong bối cảnh đó, một kế hoạch thỏa hiệp do Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trình bày cho thấy, tình hình có thể trở nên ấm hơn khi mà tình trạng mất cân đối thương mại có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định. Tổng thống nước chủ nhà Lee Myung-bak gọi Hội nghị lần này là thành công.
Ông nói: "Những nước có tiền tệ dự trữ có thể in thêm tiền, nhưng các nước khác có nguy cơ bị tổn thương khi dòng vốn chảy ra ngoài. Chúng tôi đã trải nghiệm chuyện đó vài lần, không chỉ Hàn Quốc mà các nước mới nổi khác cũng đối mặt với tình trạng nguy hiểm tương tự. Do đó, giờ đây G20 cho phép các nước đưa ra những biện pháp vĩ mô thận trọng nhằm giảm thiểu tổn hại".
Mục tiêu chính của cuộc gặp là xây dựng một hiệp ước tài chính của nhóm và tìm cách khôi phục tăng trưởng kinh tế toàn cầu trở lại mức trước khủng hoảng, song tranh cãi về chính sách tiền tệ và tài chính giữa các nước thành viên lại xuất hiện.
Vĩnh Thới