Thế giới đang trong cơn khát nhiên liệu. Những nước cung cấp dầu mỏ lớn hiểu rõ điều đó. Khi nhiều quốc gia đang trải qua mùa đông khắc nghiệt như hiện nay thì những nước nắm nguồn cung dầu hỏa lại có dịp thể hiện uy lực của mình.

Giá dầu hướng tới ngưỡng 100 USD/thùng

 

Trong tuần qua, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã có 4 ngày tăng cao liên tiếp. Hôm thứ Năm (13/01), tại thị trường New York, giá của một thùng dầu đã tăng 33 cent và đạt 92,19 USD/thùng. Tại Sở Giao dịch liên lục địa London, giá dầu thô Brent đã tăng 38 cent và lên tới 98,50 USD/thùng. Sự gián đoạn nguồn cung dầu thô cho thị trường Mỹ được xác định là một nguyên nhân đã tác động tới giá dầu trong những phiên gần đây. Kể từ khi đường ống dẫn dầu xuyên bang Alaska của Mỹ bị đóng cửa, giá dầu thô đã tăng gần 4%.

Nhiều người còn nhớ, tại cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu Ả Rập (OAPEC), bao gồm những thành viên Ả Rập thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa (OPEC) và một số nước khác như Tunisia, Ai Cập, Syria, Bahrain hôm 25/12 vừa qua tại thủ đô Cairo của Ai Cập, các bên đã đi đến kết luận là không cần thiết phải tăng nguồn cung dầu và nhận định giá dầu chỉ tạm thời tăng do thời tiết lạnh bất thường ở một số khu vực.

Đại diện Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE đã khẳng định, OPEC không can thiệp vào giá dầu thô. Ả Rập Xê Út, nước có ảnh hưởng nhất trong khối thì cho rằng, OPEC không cần triệu tập bất kỳ cuộc họp nào khác về giá dầu cho đến cuộc họp thường kỳ vào giữa năm 2011.

Tuy nhiên, nhiều thành viên khác trong khối OPEC lại mong muốn nâng giá dầu lên cao hơn vì cho rằng, mức giá hiện nay chưa tương xứng với sự suy yếu của đồng USD và nhu cầu của thế giới trên đà hồi phục kinh tế.

Và thực tế là, như Hãng tin Bloomberg của Mỹ dẫn lời các chuyên gia thuộc một số tập đoàn tài chính như Goldman Sachs, Morgan Stanley , Merrill Lynch, giá dầu đang được dự báo sẽ tiếp tục tăng, trở lại mức giá 100 USD/thùng trong năm nay do nhu cầu năng lượng trên thế giới tăng cao. Trong khi đó, các nước tiêu thụ nhiên liệu lo ngại giá dầu đắt đỏ sẽ kéo theo tỷ lệ lạm phát tăng vọt. Một số chuyên gia đã nhận định, mức giá từ 110 USD/thùng trở lên sẽ bắt đầu gây khó khăn cho quá trình phát triển kinh tế.

Hàn Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ năm thế giới, cho biết có thể sẽ đối mặt với sức ép lạm phát ngay trong năm nay. Còn tại Ấn Độ, chính phủ dự kiến sẽ nâng giá xăng dầu trong nước do giá nhập khẩu lên cao. Và Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng lớn thứ nhì thế giới, đã bắt đầu nâng giá nhiên liệu trong nước từ tuần này.

Dù vậy, theo nhiều nhà phân tích, thì nhìn chung, sự gia tăng của giá dầu được cho là sẽ không ảnh hưởng mạnh đến đà hồi phục kinh tế thế giới, bởi vì còn có những biện pháp kích thích kinh tế khác của chính phủ các nước.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *