Nhà cửa đổ sập, người dân hoảng loạn, hàng trăm thi thể nạn nhân bị chôn vùi dưới các đống đổ nát và nhiều người bị thương nằm trên đường phố đang chờ được cứu chữa. Đó là những hình ảnh thương tâm sau một trận động đất mạnh 7 độ Richter giáng xuống Haiti, quốc gia nghèo nhất vùng Tây bán cầu. Vài giờ sau trận động đất, Mỹ, Canada, Pháp và nhiều quốc gia trong khu vực đã nhanh chóng triển khai công tác cứu trợ đến Haiti.
Phủ Tổng thống trước và sau trận động đất 7 độ Richter |
Mặc dù chưa có con số thống kế thương vong nào được công bố, tuy nhiên, người ta ước tính, những thiệt hại về người và vật chất sau trận động đất xảy ra tại thủ đô Port au Prince là rất nặng nề.
Động đất đã làm đổ sập các tòa nhà hành chính như Phủ tổng thống, Văn phòng của Lực lượng gìn giữ hòa bình Minustah của Liên hiệp quốc và Đại sứ quán Pháp. Ngoài ra, một khách sạn lớn, nơi có đông du khách nước ngoài đến sống và làm việc ở thủ đô cũng bị đổ sập. Ban quản lý khách sạn này cho biết, có khoảng 200 khách đang nghỉ dưỡng trong khách sạn trong lúc xảy ra động đất.
Vài giờ sau đó, Mỹ, Canada và Pháp đã tuyên bố triển khai các công tác cứu hộ và cứu trợ để giúp đỡ chính quyền và người dân Haiti. Colombia, Panama, Brazil và nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng lên tiếng sẵn sàng giúp đỡ người dân Haiti trong mọi phương diện.
Ngân hàng phát triển xuyên châu Mỹ BID đã giải ngân 200.000 USD để cung cấp nước uống, lương thực, thuốc men cho những người bị nạn.
Đưa người bị thương đi cấp cứu tại Port-au-Prince |
Người phát ngôn của Văn phòng hợp tác về nhân đạo của Liên hiệp quốc Stephanie Bunker tuyên bố rằng, Liên hiệp quốc đã gửi thông điệp kêu gọi cứu trợ cho Haiti đến nhiều nước trên thế giới.
Hôm qua, Cơ quan cứu trợ phát triển Mỹ – USAID đã triển khai nhanh chóng nhóm cứu hộ gồm 72 nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, 6 chó nghiệp vụ cùng với nhiều trang, thiết bị hỗ trợ trong việc tìm kiếm các nạn nhân đang bị chôn vùi dưới các đống đổ nát.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner đã có buổi họp báo tại Paris. Ông Kouchner bày tỏ sự lo lắng cho số phận của các công dân Pháp đang sinh sống và làm việc tại Haiti. Theo ông Kouchner, có tới 1.200 công dân Pháp sống ở Port au Prince.
Ngoại trưởng Pháp cũng cho biết, Pháp đã cử 2 máy bay quân sự và một máy bay chở 130 nhân viên cứu hộ đến Haiti để tham gia công tác cứu hộ. Ngoại trưởng Pháp còn khẳng định, Tổng thống Haiti René Préval đã thoát chết trong trận động đất do ông đã rời khỏi Phủ tổng thống trước đó.
Quốc Trung