(THVL) Cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc – Ấn Độ và kế hoạch ngoại giao Châu Á mới
02/01/2010Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh trong tuần qua đã đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ song phương. Tại thủ đô New Dehli, lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương thành “đối tác chiến lược” và mở rộng thương mại.
![]() |
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak |
Quan hệ giữa Hàn Quốc và Ấn Độ đã được nâng lên tầm cao mới khi Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện, CEPA Hàn – Ấn có hiệu lực kể từ đầu năm 2010. Ấn Độ nay đã trở thành đối tác chiến lược thứ 13 của Hàn Quốc và Hàn Quốc là đối tác chiến lược thứ 9 của Ấn Độ.
Diễn biến này cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ song phương giữa hai nước. Hàn Quốc tìm thấy ở Ấn Độ một nền tảng mới cho tăng trưởng kinh tế tại thị trường đông dân thứ hai thế giới. Ngoài ra, mối quan hệ đối tác với Ấn Độ là bước hoàn chỉnh kế hoạch ngoại giao mạng lưới châu Á mới của Tổng thống Lee Myung-bak. Chiến lược ngoại giao dài hạn của Hàn Quốc đối với toàn bộ khu vực châu Á sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và cả Hàn Quốc lẫn Ấn Độ có thể tận dụng lợi thế của mối quan hệ mật thiết này cho thịnh vượng chung.
Tổng thống Lee Myung-bak và Thủ tướng Manmohan Singh đã ra tuyên bố 31 điểm sau cuộc gặp thượng đỉnh ngày 25/01 vừa qua. Ý nghĩa của tuyên bố là mối quan hệ Hàn – Ấn được nâng cấp thành đối tác chiến lược. Tuyên bố cũng chứa đựng nhiều kế hoạch để hai nước cùng hợp tác trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và các vấn đề toàn cầu khác. Mối quan hệ đối tác chiến lược này là một tầm cao hơn của “đối tác hợp tác kinh tế lâu dài cho hòa bình và thịnh vượng” được thiết lập hồi tháng 10/2004.
![]() |
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh |
Nếu đối tác hợp tác chỉ giới hạn trong các lợi ích kinh tế, thì đối tác chiến lược thể hiện hai nước cam kết làm việc cùng nhau trong nhiều vấn đề toàn cầu bao gồm an ninh quốc gia và khu vực. Hiện nay, quan hệ Hàn – Ấn đã tiến gần đến mức quan hệ ngoại giao cao nhất là quan hệ đồng minh.
Ấn Độ có dân số lớn thứ hai thế giới với 1,2 tỉ người. Đây cũng là một nền kinh tế đang nổi tăng trưởng cao, bất chấp suy thoái toàn cầu. Đó chính là những lý do khiến Hàn Quốc đặt trọng tâm vào mối quan hệ với Ấn Độ. Hàn Quốc có thể xây dựng các động lực tăng trưởng mới tại Ấn Độ bằng việc tận dụng nhiều cơ hội kinh doanh mới tại thị trường có sức mua lớn thứ 4 trên thế giới.
Ấn Độ cũng tiến triển rất nhanh về công nghệ thông tin và truyền thông, hàng không vũ trụ và các lĩnh vực khoa học, công nghệ khác. Điều này cho thấy, sự hợp tác giữa Hàn Quốc và Ấn Độ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Hàn Quốc là nước chủ chốt ủng hộ việc bãi bỏ một lệnh cấm vận đã áp dụng trong ba thập niên đối với việc mua bán hạt nhân dân sự với Ấn Độ. Cả hai nước đề ra mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch mậu dịch lên tới 30 tỷ USD trước năm 2014. Nhiều công ty Hàn Quốc đã sẵn có sự hiện diện đáng kể ở Ấn Độ và đang tăng cường đầu tư để hưởng lợi từ thị trường to lớn này.
Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc đến Ấn Độ diễn ra vài tuần sau khi một thỏa thuận mậu dịch tự do giữa hai nước bắt đầu có hiệu lực. Hàn Quốc là quốc gia châu Á thứ hai sau Singapore mà Ấn Độ ký hiệp ước tự do mậu dịch.
Thanh Tâm