(THVL) Chính quyền Baghdad yêu cầu Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Iraq
07/07/2009Đề cập đến tiến trình hòa giải dân tộc ở Iraq, người phát ngôn chính phủ Iraq Ali al-Dabbagh tuyên bố trên truyền hình cả nước:
"Chúng tôi không muốn các nước khác can thiệp vào vấn đề này vì nó chỉ càng làm cho tình hình Iraq trở nên phức tạp hơn nữa. Ông Joe Biden cần thông báo cho Tổng thống Barack Obama biết rằng các phe phái ở Iraq muốn cùng nhau giải quyết những bất đồng còn tồn tại".
Chính quyền Baghdad yêu cầu Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Iraq |
Baghdad đã đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Biden cảnh báo về một "đoạn đường chông gai còn ở phía trước" đối với Iraq , nếu nước này muốn có ổn định và hòa bình bền vững. Ông Biden muốn ám chỉ sự cấp thiết của việc gây dựng lòng tin giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo khác nhau ở Iraq.
Phát ngôn viên Dabbagh cho biết Phó Tổng thống Biden đã bày tỏ mối lo ngại này với Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki, nhưng phía Iraq vẫn muốn tự giải quyết những vấn đề này và không cần đến bất kỳ sự can thiệp nào của bên ngoài vì điều đó chỉ càng làm cho tình hình ở Iraq thêm phức tạp.
Ông Biden đã phải hoãn chuyến đi tới khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq vì những trận bão cát khiến máy bay chở ông không thể bay từ Baghdad đến Arbil, thủ phủ chính trị của người Kurd. Chuyến thăm Iraq của ông Biden diễn ra ngay sau khi Tổng thống Obama trao cho ông sứ mệnh giám sát tiến trình Mỹ rút quân khỏi Iraq từ nay đến năm 2011.
Hôm 03/07, Thủ tướng Maliki, dự kiến sớm sang thăm Mỹ, tuyên bố rằng việc Mỹ rút quân khỏi Iraq báo hiệu hai nước đã "bước vào một giai đoạn mới". Ông Maliki cho biết:
Trong chuyến thăm Mỹ tới đây, chúng tôi sẽ bàn tới việc thúc đẩy mối quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực khác nhau và tiến tới việc hủy bỏ các biện pháp trừng phạt mà phía Mỹ áp đặt đối với Iraq dưới thời Tổng thống Saddam Hussein.
Thanh Sang