Các khối chính trị ở Iraq đã có cuộc gặp vào hôm qua (08/11) với nỗ lực phá vỡ thế bế tắc trong việc thành lập một chính phủ mới kéo dài từ 8 tháng qua.
![]() |
Thủ tướng Maliki |
Cuộc họp diễn ra tại thủ phủ Arbil thuộc khu tự trị người Cuốc do người đứng đầu khu tự trị Masoud Barzani tổ chức. Cuộc họp có sự tham dự của Thủ tướng Nuri al-Maliki và người đứng đầu các đảng phái chính trị tại Iraq. Cuộc gặp mới nhất này được xem là một nỗ lực để chấm dứt bế tắc xoay quanh vấn đề cân bằng quyền lực chính trị, đồng thời nhằm đạt được một thỏa thuận về các vị trí hàng đầu trong bộ máy chính phủ tương lai và đảm bảo cho đương kim Thủ tướng Maliki có thể tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai của mình
Đất nước Iraq đã không có chính phủ mới kể từ khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 7/3. Cuộc bầu cử này kết thúc với sự vượt lên nổi trội của Liên minh Quốc gia Iraq. Liên minh này gồm đa số là các đảng phái người Sunni. Sự vượt lên của Liên minh Quốc gia Iraq đã khiến cho Thủ tướng Nouri al-Maliki khó có thể đảm đương tiếp một nhiệm kỳ thứ hai do ông lãnh đạo Liên minh nhà nước pháp quyền gồm đại đa số là các đảng phái Hồi giáo Shiite.
Trước đó, Liên minh Quốc gia Iraq đã nhắc lại tuyên bố sẽ không tham gia chính phủ do Thủ tướng Maliki dẫn đầu và có thể sẽ tẩy chay phiên họp quốc hội dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Tuy nhiên, trong cuộc họp hôm qua, Liên minh do người Sunni hậu thuẩn này cho biết, họ có thể xem lại lập trường trước đó của mình. Sự thay đổi này là một dấu hiệu cho thấy, liên minh của Thủ tướng Maliki có đủ sự ủng hộ để thành lập một chính phủ mới.
Hồng Anh