Ông Osama al-Nujaifi. Ảnh: Internet

Tối hôm qua, Quốc hội Iraq đã nhất trí bầu chọn nhà làm luật người Sunni Osama al-Nujaifi làm Chủ tịch Quốc hội. Đây được xem là bước đi chủ yếu tiến tới việc thành lập chính phủ mới ở nước này.

Các nhà chính trị Iraq đã đạt được thỏa thuận chia sẻ quyền lực, theo đó, các vị trí hàng đầu ở 3 cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp được chia đều cho người Shi’ite, người Kurd và người Sunni. Các chuyên gia phân tích nhận định đây là bước tiến vượt bậc trong suốt 8 tháng bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 03 nhưng không mang lại kết quả rõ ràng.

Sau khi bầu Chủ tịch Quốc hội, các nhà làm luật Iraq đã tiếp tục bầu Tổng thống, và vị Tổng thống này có nhiệm vụ bổ nhiệm Thủ tướng, và Thủ tướng khi đó sẽ có 30 ngày để thành lập chính phủ. Theo kết quả bỏ phiếu trong phiên họp Quốc hội Iraq vào tối qua: Tổng thống đương nhiệm người Kurd Jalal Talabani tiếp tục tại nhiệm. Thủ tướng đương nhiệm Nouri al-Maliki thuộc liên minh người Shi’ite sẽ tiếp tục giữ ghế Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ bốn năm.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *